Ninh Bình phát động Tháng Thanh niên với trọng tâm bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Tháng Thanh niên do Tỉnh đoàn Ninh Bình phát động có chủ để “Tuổi trẻ Ninh Bình tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới.

Theo đó, tổ chức đoàn các cấp đồng loạt hưởng ứng hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, tổ chức cho đoàn viên thanh niên và vận động các tầng lớp nhân dân ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường.

Hoạt động này thu hút trên 62.000 đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động như làm sạch dòng sông quê hương, thu dọn 35 tấn rác thải, nạo vét, đào đắp 7.540 m3 kênh mương, khơi thông hơn 30 km dòng chảy; sửa chữa 45 km đường giao thông nông thôn, trồng hơn 42.000 cây xanh.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây dựng được 4 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, trị giá gần 200 triệu đồng.

Ảnh minh họa: vacne.org.vn
Trên 62.000 đoàn viên thanh niên Ninh Bình đã tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trong Tháng Thanh niên (Ảnh: vacne.org.vn)

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Ninh Bình, hơn 1.000 cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận nhiều công tác xã hội, xây dựng 147 công trình thanh niên, trị giá trên 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn tham gia tích các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giải ngân vốn tạo việc làm, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện.

Chị Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình cho biết, Tháng Thanh niên được triển khai đều khắp ở các đơn vị, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ.