Bạc Liêu: Loay hoay phương án di dời dân ra khỏi rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Ngày 14/3/2013, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chuyến đi khảo sát trên địa bàn các huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP. Bạc Liêu, đồng thời chỉ đạo trực tiếp công tác bố trí, sắp xếp, di dân ra khỏi rừng phòng hộ ven biển.

Tuyến kênh 14, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình có trên 300 hộ dân cư trú bất hợp pháp (Ảnh: Báo Lao Động)
Tuyến kênh 14, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình có trên 300 hộ dân cư trú bất hợp pháp (Ảnh: Báo Lao Động)

Khảo sát tại huyện Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng đề nghị huyện xây dựng khu dân cư tập trung tại ấp 14 (xã Vĩnh Hậu) cho 320 hộ dân đang ở trong rừng phòng hộ; di dời trụ sở xã Vĩnh Hậu ra cặp đê biển Đông, nằm trên địa bàn ấp Thống Nhất.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Đông Hải xây dựng khu di dân tại xã Long Điền Đông.

Tại TP. Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quy hoạch khu di dân tại khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát.

Theo tinh thần chỉ đạo trên, các hộ cư trú trong rừng phòng hộ sẽ được di dời về nơi ở mới theo đúng quy hoạch, mỗi hộ được hỗ trợ nhà trong khuôn viên đất 500m2 để thuận tiện cho việc chăn nuôi, trồng trọt, đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống.

Đề nghị các huyện, thành phố nhanh chóng đưa các khu di dân này vào quy hoạch sử dụng đất, bố trí nhà ở tại nơi vừa thuận tiện đi lại cho dân, dễ vận chuyển vật tư xây dựng, nhưng phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ phục vụ du lịch.

Trước mắt, hai huyện Hòa Bình và Đông Hải cần xây dựng ngay 15 căn nhà cấp cho số hộ đang cư trú bất hợp pháp trong rừng, thường xuyên chặt phá rừng, gây mất an ninh trật tự trong thời gian qua. Riêng các hộ nhận khoán rừng và hộ đang ở trong khu dân cư tồn tại lâu đời ở các cửa sông, kênh, rạch tiếp giáp với biển sẽ được đưa vào dự án di dời toàn bộ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng cũng yêu cầu các địa phương nhanh chóng xây dựng dự án di dân báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để làm cơ sở kiến nghị Chính phủ bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, năm 2013 này, trên toàn tuyến rừng phòng hộ có 878 hộ đang ở trong rừng cần được di dời sang nơi ở mới nhằm phòng tránh tác động biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo cho sự phát triển của rừng.