Gấu ngựa nặng 2kg được giải cứu

Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt vừa tiếp nhận cá thể gấu con nặng 2kg sau khi nhận thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La.

Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình vừa tiếp nhận thành công một cá thể gấu con thuộc loài gấu đen châu Á (gấu ngựa), khoảng 2 tháng tuổi, giới tính cái, nặng 2kg.
Con gấu này được một hộ gia đình ở Sơn La giải cứu, mua lại và đã báo cho Hạt Kiểm lâm Mộc Châu (Sơn La).
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (Four Paws Viet) phối hợp tiếp nhận cá thể gấu con đưa về chăm sóc tại Cơ sở bảo tồn Ninh Bình.
Qua quá trình khám sức khỏe sơ bộ, cán bộ của FourPaws Viet cho biết cá thể gấu có cân nặng kém hơn so với các cá thể gấu cùng độ tuổi ngoài tự nhiên do chế độ ăn, ngủ trong môi trường nuôi nhốt của con người có nhiều khác biệt so với gấu ngoài tự nhiên.
Các bác sĩ của Four Paws Viet cho hay, ở độ tuổi vài tháng hệ miễn dịch của gấu con chưa phát triển hoàn thiện.
FourPaws Viet cho biết gấu con sẽ được chăm sóc đặc biệt, bú sữa dành cho chó con, mỗi ngày 6 lần, lượng sữa được điều chỉnh theo cân nặng mỗi ngày.
Tại Four Paws Viet, nhân viên chăm sóc sẽ giám sát các hoạt động và hành vi của động vật, cung cấp các đồ ăn làm giàu môi trường phù hợp và an toàn giúp gấu con phát triển hệ vận động, giảm thiểu các vấn đề về tâm lý do bị tách mẹ sớm.