Ô nhiễm và sương mù đe dọa Trung Quốc

ThienNhien.Net – Ô nhiễm và sương mù suốt nhiều ngày qua tại miền đông Trung Quốc đã khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, trong đó thành phố Trịnh Châu (Hà Nam) phải hủy hơn 100 chuyến, Bắc Kinh hủy 33 chuyến, Thanh Đảo và Tế Nam (Sơn Đông) hủy 33 chuyến. Ở nhiều khu vực, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 100m gây khó khăn cho giao thông, đi lại. Để giảm bớt tình trạng này, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định đóng cửa 103 nhà máy có mức độ ô nhiễm nặng và ngưng sử dụng 1/3 lượng xe hơi công. Cùng với đó, Chính phủ Trung Quốc còn khuyến cáo người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ, hạn chế ra ngoài nhằm tránh nguy cơ bị mắc các bệnh về đường hô hấp.

Mức độ ô nhiễm không khí tại thủ đô Bắc Kinh tăng ở mức báo động vào ngày 12/1 (Ảnh: China Foto Press)
Mức độ ô nhiễm không khí tại thủ đô Bắc Kinh tăng ở mức báo động vào ngày 12/1 (Ảnh: China Foto Press)
Tầm nhìn giảm khiến các phương tiện đi lại khó khăn (Ảnh: Alamy Live News)
Tầm nhìn giảm khiến các phương tiện đi lại khó khăn (Ảnh: Alamy Live News)