Loài linh trưởng nhỏ nhất thế giới

ThienNhien.Net – Chưa từng được tìm thấy ở một vùng đất nào khác ngoài Madagascar, vượn cáo Microcebus berthae là loài mới đối với giới khoa học. Loài vượn cáo này được phát hiện tại Vườn Quốc gia Kirindy Mitea, phía tây quần đảo Madagascar vào năm 2010. Nó có lớp lông ngắn, dày đặc pha giữa hai màu nâu vàng và vàng đất nơi sống lưng. Tuy là loài linh trưởng nhỏ nhất với chiều dài chỉ có 10cm và cân nặng 30g, song Microcebus berthae lại được đánh giá là một trong những sinh vật có sức hút nhất hành tinh. Loài  vượn cáo này rất nhanh nhẹn, khéo léo. Nó có thể dễ dàng di chuyển trong rừng để tìm kiếm thức ăn. Đặc biệt, những con vượn cáo còn có khả năng giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể để tiết kiệm nước và năng lượng trong suốt những tháng khô, lạnh của mùa đông.