Lâm Đồng: Giải cứu một cá thể vượn đen má hung

ThienNhien.Net –  Ngày 26/11, Đường dây nóng Bảo vệ ĐVHD của ENV nhận được thông báo từ một người dân ở Lâm Đồng về trường hợp 2 cá thể vượn đen má hung bị săn bắt trái phép. Sau khi xác minh, ENV đã chuyển thông tin này đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 27/11, Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai đã tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng liên quan, phát hiện một cá thể vượn cái đã bị giết, một cá thể vượn con bị thương ở tay. Cả hai cá thể đều thuộc loài vượn đen má hung, bị đối tượng này săn bắt vài ngày trước đó. Lực lượng chức năng đã tịch thu cá thể vượn con và chăm sóc để chuẩn bị chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên.

(Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng)

Vượn đen má hung (Hylobates gabriellae) thuộc nhóm 1B của Nghị định 32/2006/NĐ-CP, là nhóm các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Các cá thể đực trưởng thành có lông toàn thân màu đen với hai má màu vàng, các cá thể cái và các cá thể con non có lông màu vàng.