386 triệu USD xây thủy điện Trung Sơn

Dự án được xây dựng trên dòng chính Sông Mã thuộc địa phận xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Nangluongvietnam.vn)

ThienNhien.Net – Ngày 22/10, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thủy điện Trung Sơn (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã ký hợp đồng gói thầu thi công xây lắp công trình dự án thủy điện Trung Sơn (công suất 260 MW) với tổng trị giá 386 triệu USD.

Theo Công ty Trung Sơn, đây là dự án thủy điện lớn đầu tiên được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn, trong đó, khoản vay trị giá 330 triệu USD được dùng cho mua sắm thiết bị, thi công và hỗ trợ kỹ thuật cho đập, hồ chứa và nhà máy thủy điện; khoảng 26 triệu USD được phân bổ cho công tác tái định cư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và bảo vệ môi trường.

Dự án thủy điện Trung Sơn được xây dựng trên dòng chính Sông Mã thuộc địa phận xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hồ chứa và đập đa mục tiêu vừa cung cấp điện, vừa giúp kiểm soát lũ.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn có 4 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 1,55 tỷ kWh, là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc gia. Theo tiến độ, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào năm 2017 và dự án hoàn thành toàn bộ vào năm 2018.