Thừa Thiên Huế: Phát động chương trình trồng rừng giao lưu

Trong chương trình trồng rừng giao lưu năm nay, hơn 400 tình nguyện viên của Nhật bản và Thừa Thiên Huế đã tiến hành trồng 2.000 cây. Ảnh: thuathienhue.gov.vn

ThienNhien.Net – Sáng ngày 16/9/2012, tại khu du lịch Lăng Cô Resort đã diễn ra lễ phát động dự án trồng rừng giao lưu giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn AEON (Nhật Bản), với sự tham dự của hơn 400 thành viên đến từ Tập đoàn AEON cùng tình nguyện viên, học sinh sinh viên Nhật Bản và Thừa Thiên Huế.

Dự án trồng rừng giao lưu giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn AEON được thực hiện từ năm 2010 theo kế hoạch 3 năm, tính đến thời điểm hiện tại đã trồng được 64.000 cây với sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên đến từ Nhật Bản và Thừa Thiên Huế.

Trong chương trình trồng rừng giao lưu năm nay, hơn 400 tình nguyện viên của Nhật bản và Thừa Thiên Huế đã tiến hành trồng 2.000 cây. Được biết, trong năm cuối sẽ trồng 6.000 cây để nâng tổng số cây trồng của chương trình này là 70.000 cây.

Ông Okada Motoya – Chủ tịch Tập đoàn AEON nhấn mạnh: thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu do sự tác động quá mức của con người vào môi trường tự nhiên, việc trồng rừng của Tập đoàn AEON là thông điệp bảo vệ môi trường mà Tập đoàn AEON tuyên truyền khắp thế giới. Do vậy, Tập đoàn AEON đã lập ra tổ chức bảo vệ môi trường của tập đoàn để tiến hành trồng rừng tại các quốc gia Châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Lào, Việt Nam…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu bày tỏ cảm ơn Tập đoàn AEON trong việc tài trợ Thừa Thiên Huế dự án xây dựng trường học và trồng rừng giao lưu. Đồng thời, đánh giá hoạt động trồng rừng giao lưu này tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên hai nước Việt Nam và Nhật Bản giao lưu, học hỏi trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần phủ xanh đất trống, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ môi trường của người dân.

Sau lễ phát động tại hội trường, hơn 400 thành viên đã tự tay đào đất và trồng cây rừng bản địa trên diện tích rừng mà chương trình đã trồng từ năm 2010 tại tiểu khu 242 thuộc khu vực đầm Lập An…