Nhật Bản đặt mục tiêu loại bỏ điện hạt nhân

ThienNhien.Net – Chính phủ Nhật mới đây đã lên kế hoạch loại bỏ điện hạt nhân vào khoảng những năm 2030. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách năng lượng của quốc gia này 18 tháng sau thảm họa tại nhà máy Fukushia Daiichi.

Như vậy, nền kinh tế công nghiệp lớn thứ 3 thế giới này đã quyết tâm loại bỏ nguồn năng lượng mà trước thảm họa tại Fukushima hồi tháng 3 năm 2011 đã cung cấp khoảng 30% năng lượng cho đất nước.

Đáng nói là ngay trước khi thảm họa xảy ra chính phủ Nhật Bản đã thúc đẩy vai trò của điện hạt nhân.

Trước đó Đức, Thụy Sĩ và Italia cũng đồng loạt lên kế hoạch đưa năng lượng hạt nhân ra khỏi quy hoạch năng lượng của quốc gia sau thảm họa hạt nhân hồi năm ngoái tại Nhật Bản.