Phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình trạng phá rừng VQG Yok Đôn

Hiện trường vụ chặt phá cây rừng ở Yok Don. Ảnh: Báo Sài gòn giải phóng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra sự việc nêu trên Báo Sài Gòn giải phóng qua bài “Vườn Quốc gia Yok Đôn bị người nhà cán bộ tàn phá“.

Bài báo phản ánh, sau một thời gian yên ắng, gần đây, Vườn quốc gia Yok Đôn – Đắc Lắc lại tiếp tục bị lâm tặc ồ ạt kéo vào tàn phá. Những loại gỗ quý như: hương, cẩm lai, căm xe… bị đốn hạ ngay cạnh nhiều tuyến đường tuần tra nội bộ của Vườn quốc gia Yok Đôn. Dường như, kiểm lâm ở đây đang bất lực, để mặc lâm tặc đốn hạ những cây gỗ quý cuối cùng còn lại.

Cũng theo bài báo phản ánh, tình trạng phá rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn đã đến mức báo động đỏ. Chỉ trong tháng 7, nơi đây đã xảy ra hàng chục vụ phá rừng, vườn tịch thu được hơn 50m³ gỗ quý (cẩm lai, hương, căm xe).

Ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, đã phát hiện được nhiều con em cán bộ trong xã Krông Na đi phá rừng, nhưng chưa xử lý được.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra sự việc báo nêu trên, nếu đúng phải có biện pháp ngăn chặn để giữ rừng và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2012.