Khối tư nhân có thể giúp tăng sự tiếp cận năng lượng cho người nghèo

ThienNhien.Net – Báo cáo “From Gap to Opportunity: Business Models for Scaling Up Energy Access” (Từ khoảng trống đến cơ hội: Các mô hình kinh tế giúp gia tăng khả năng tiếp cận năng lượng) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) xuất bản cho biết, các nước hoàn toàn có thể cải thiện dịch vụ năng lượng cho những cộng đồng nghèo trong xã hội bằng cách dựa vào sự hỗ trợ từ phía khu vực tư nhân.

Trong khi ước tính hàng năm, các tầng lớp nghèo trên toàn cầu phải chi tới 37 tỷ USD cho các giải pháp năng lượng kém chất lượng như mua dầu để thắp sáng hay sử dụng bếp đun truyền thống và sinh khối để nấu nướng, báo cáo nhận định vẫn còn nhiều thị trường tiềm năng có thể giải quyết phần lớn nhu cầu năng lượng của người nghèo bằng những giải pháp thay thế bền vững hơn. Và các thị trường này sẽ được định hình thông qua sự hỗ trợ đắc lực từ khối tư nhân – khu vực đang ấp ủ đầy tham vọng và cơ hội đầu tư thương mại cho khả năng phát triển năng lượng sạch bằng một loạt mô hình kinh doanh cải tiến.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu về gần 100 doanh nghiệp trên khắp thế giới, báo cáo của IFC đã khẳng định tiềm năng lớn của các doanh nghiệp tư nhân trong việc cung cấp những loại hình dịch vụ năng lượng với tỷ lệ biên lợi nhuận có thể lên đến 10 – 30%; đồng thời khuyến nghị các bên liên quan nên tránh áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, bãi bỏ các chính sách thuế phân biệt đối xử đối với các sản phẩm năng lượng và tối đa hóa mối quan hệ hợp tác công – tư để mở rộng lưới điện.

Thêm nữa, báo cáo cũng khuyến nghị các nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào các sản phẩm dịch vụ năng lượng thay vì đầu tư tập trung vào một số loại hình công nghệ riêng lẻ, cùng với đó tích cực hỗ trợ quá trình phát triển, đổi mới của doanh nghiệp và nỗ lực tiếp đủ vốn cho từng giai đoạn của chu kỳ kinh tế.