Phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng KBT Thần Sa Phượng Hoàng

Gỗ rừng KBT TN Thần Sa Phượng Hoàng bị tàn phá. Ảnh: Dân Trí

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, làm rõ những vấn đề trong bài báo “Vụ “hút máu” khu bảo tồn Thần Sa Phượng Hoàng: “Cả một lượng lớn kiểm lâm không báo được tin phá rừng nào!”.

Bài báo có tiêu đề trên được đăng trên Báo điện tử Dân trí ngày 13/7/2012.

Bài báo phản ánh, suốt một thời gian dài, khu bảo tồn Thần Sa Phượng Hoàng tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) là điểm nóng của nạn phá rừng khiến chính quyền địa phương đau đầu và dư luận bức xúc.

Ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã thừa nhận: “Trong buổi họp cách đây 1 năm, tôi đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm báo cáo làm rõ có bao nhiêu vụ lâm tặc được lực lượng kiểm lâm trực tiếp phát hiện, bao nhiêu vụ bắt giữ khi đi tuần và quan trọng là bao nhiêu vụ do lực lượng kiểm lâm tổ chức đánh án…? Cuối cùng lực lượng kiểm lâm thừa nhận không có một tin báo nào từ cán bộ….”.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/8/2012.