Nhiều địa phương đẩy mạnh việc trồng và bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Hiện nay, nhiều địa phương như Thanh Hóa, Bắc Giang, Gia Lai và Quảng Ninh đang đẩy mạnh việc trồng và bảo vệ rừng, nhằm góp phần tích cực vào việc chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường sống tốt hơn.

Năm 2012, toàn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng mới 17.000 ha rừng, trong đó rừng sản xuất là 16.500 ha, rừng phòng hộ là 500 ha. Tính đến cuối tháng 4/2012, tỉnh Thanh Hóa đã có 3.500 ha được đào hố, 1.440 ha rừng được trồng mới.

Tại tỉnh Gia Lai, các đơn vị đang chuẩn bị giống cây lâm nghiệp để chờ thời tiết thuận lợi sẽ bước vào vụ trồng rừng mới 2012. Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai sẽ trồng mới 538 ha rừng phòng hộ tại các vị trí xung yếu, đồng thời tiếp tục chăm sóc 1.532 ha rừng phòng hộ chuyển tiếp từ những năm trước.

Rừng trồng tập trung chủ yếu tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang 80 ha, Bắc An Khê 25 ha, Bắc Ia Grai 104 ha, Bắc Biển Hồ 100 ha, Ia Ly 100 ha, Ia Hội 78 ha…

Đến nay, các địa phương, đơn vị, dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã sản xuất trên 20 triệu cây giống các loại như: Keo, thông, sa mộc, hồi, quế và một số loài cây khác đảm bảo chất lượng; chuẩn bị được hơn 8.500 ha mặt bằng trồng rừng vụ xuân 2012.

Ngành Lâm nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, chủ rừng tổ chức tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng đã trồng, rà soát mặt bằng trồng rừng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng xong trước tháng 8/2012. Toàn tỉnh Quảng Ninh đã trồng mới được 1.439 ha rừng tập trung.

Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây, đến nay toàn tỉnh đã trồng được trên 330.000 cây phân tán các loại, chủ yếu là cây bóng mát và cây lấy gỗ…

Còn tại tỉnh Bắc Giang, 3 tháng đầu năm 2012, qua kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản và xử lý 37 vụ vi phạm lâm luật, giảm 70 vụ so cùng kỳ. Theo đó, tịch thu hơn 100 m³ gỗ các loại, tiến hành xử lý hành chính 47 vụ (bao gồm cả năm trước chuyển sang), tịch thu 8 xe máy, 1 cưa xăng và một số dụng cụ thủ công khác thu nộp ngân sách 200 triệu đồng. Thời gian qua, toàn tỉnh Bắc Giang đã không xảy ra vụ cháy rừng, không có điểm nóng về chặt, phá rừng.