Số lượng lợn rừng ở VQG U Minh Hạ tăng đột biến

ThienNhien.Net – Vườn quốc gia U Minh Hạ gần đây xuất hiện nhiều động vật hoang dã quí hiếm, số lượng rừng ở đây cũng tăng lên đáng kể.

Thông tấn xã Việt Nam, ngày 01/05/2012 cho biết thông tin về sự tăng nhanh số lượng lợn rừng tại Vườn được xác nhận thông qua việc kiểm tra dấu vết để lại của chúng. Trước kia, đàn lợn rừng ở đây được xác nhận chỉ có khoảng chục con. Dấu chân để lại cho thấy số lượng cá thể đã tăng nhiều.

Vườn quốc gia U Minh Hạ có diện tích khoảng 8.000 ha, trong đó còn giữ được nhiều  diện tích rừng nguyên vẹn, đặc trưng của hệ sinh thái rừng tràm. Ngoài đàn lợn rừng đông đúc, nơi đây còn có nhiều loài động vật hoang dã quí hiếm khác như nai, khỉ, kì đà, hàng chục loài trăn, rắn, cá sấu, chim thú…

Vườn mới mở cửa trở lại phục vụ khách du lịch sau một thời gian dài đóng cửa triển khai phòng chống cháy rừng.