Trung Quốc ký thỏa thuận mua cao su của 4 nước ASEAN

ThienNhien.Net – Một hợp đồng thời hạn 11 năm mới đây đã được ký kết giữa 5 nước Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan, theo đó Trung Quốc cam kết sẽ mua một lượng lớn cao su của 4 quốc gia còn lại.

Trung Quốc đặt hàng mua lại của 4 quốc gia này 500.000 tấn cao su tấm và cao su xông khói với tổng trị giá hơn 14.000 tỷ kíp (tương đương khoảng 36.475 tỷ đồng). Trong năm đầu tiên, Trung Quốc sẽ mua tổng số cao su trị giá hơn 616 tỷ kíp (tương đương khoảng 1.605 tỷ đồng).

Công tác thu hoạch đang diễn ra trên nhiều đồn điền của đất nước Triệu Voi (Ảnh: Vientianetimes.org.la)

Thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng cấp khu vực giữa 5 nước được đưa ra ngay tại Diễn đàn Chiến lược Hợp tác Kinh tế ba dòng sông Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong, nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế xã hội công-tư trong khối ASEAN.

Tờ Thời báo Viêng Chăn cho biết các quốc gia đầu tư sẽ tiếp tục rót vốn mở rộng diện tích cao su ở Lào. Hiện tại, tổng sản phẩm cao su của Lào chưa đáng kể, song có triển vọng tăng nhanh trong những năm tới khi các đồn điền cao su cho thu hoạch. Tiến sĩ Bounthong Bouahom, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Nông – Lâm nghiệp Quốc gia Lào (NAFRI), cho biết Lào kỳ vọng sẽ đạt sản lượng tối thiểu 300.000 tấn cao su/năm vào năm 2015.

Tuy nhiên, có thông tin dự báo rằng nhu cầu cao su năm 2012 của Trung Quốc – khách hàng cao su lớn nhất thế giới – nhiều khả năng sẽ chậm lại, kéo theo giá cao su tụt dốc rất nhanh trong khoảng thời gian 3 năm tới.