Chỉ có thể dành thêm 0,2 – 0,7 triệu m3 khí cho điện

ThienNhien.Net – Với tình trạng khô hạn, nước về các hồ thủy điện thấp như hiện nay, việc cấp điện cho mùa khô khá căng thẳng. Chính phủ và Bộ Công Thương đã chỉ đạo huy động tối đa các nguồn, kể cả chạy dầu giá cao để đảm bảo điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Ảnh minh họa: Petrotimes
Ảnh minh họa: Petrotimes

Trả lời về nguồn khí cấp cho điện trong những thời điểm căng thẳng, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: Hiện khí của chúng ta có 2 nguồn, miền Đông là để phục vụ cho các nhà máy điện miền Đông và đạm Phú Mỹ; miền Tây cấp khí cho đạm Cà Mau và nhà máy điện Cà Mau.

Trong điều kiện cần khí cho điện, có thể giảm lượng khí cấp cho nhà máy đạm, nhưng cũng chỉ có thể xuống đến 80% công suất chứ không thể thấp hơn. Do vậy, khí cấp cho khu vực miền Tây vẫn giữ ổn định như tháng 3. Khí ở khu vực miền Đông sẽ dành thêm khoảng 0,2 – 0,7 triệu m3 bổ sung cho điện.