Hà Nội thu hơn nửa tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

ThienNhien.Net – Chiều 10/1, Đội 3 Cục Cảnh sát Môi trường và Đội Quản lý thị trường số 15 quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển nửa tấn thực phẩm cao cấp không rõ xuất xứ từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ.

Lô hàng bao gồm gan ngỗng, trứng cá hồi, lưỡi bò, sụn gà, rong biển, củ cải Nhật…, tất cả đều không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, được nhập lậu qua biên giới Lạng Sơn nhằm cung cấp cho các nhà hàng cao cấp, các khách sạn lớn trên địa bàn thủ đô.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội 3 Cục Cảnh sát Môi trường, thời điểm giáp Tết, tình trạng vận chuyển buôn bán hàng thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc rất phổ biến vì lợi nhuận cao. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, họ thường vận chuyển qua đường tiểu ngạch biên giới khu vực phía Bắc, sử dụng phương tiện nhỏ như xe khách, xe tải nhỏ, xé lẻ hàng để đưa về thị trường Hà Nội.

Toàn bộ số phẩm thu giữ được sẽ bị tiêu hủy theo đúng quy định. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.