Hợp tác ASEAN – Hàn Quốc để bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Nhận thấy Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN – Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển ngành lâm nghiệp, đồng thời kết nối các quốc gia trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã đệ trình Thủ tướng phê duyệt nội dung Hiệp định này.

Mục tiêu cụ thể mà dự án hướng tới là phục hồi hồi đất rừng bị suy thoái; ngăn chặn nạn phá rừng và suy thoái; quản lý rừng bền vững; chống sa mạc hóa; thúc đẩy các hoạt động lâm nghiệp dựa vào cộng đồng; hỗ trợ các sáng kiến giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp…

Dự thảo Hiệp định được đưa ra theo đề nghị của Hàn Quốc nhằm thành lập Tổ chức hợp tác rừng châu Á tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN – Hàn Quốc tổ chức tại Hàn Quốc từ 1-2/6/2009 và đã nhận được sự nhất trí cao của các quan chức cấp cao ASEAN tại cuộc họp ngày 13/9/2011 tại Medan, Indonesia.

Dự kiến, Hiệp định sẽ được ký kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc lần thứ 14 vào tháng 11/2011 tại Bali, Indonesia.