Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam sơ tán hàng chục nghìn dân

ThienNhien.Net – Cho đến chiều hôm qua (08/11), toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai di dời 1.150 hộ với 4.525 nhân khẩu và Quảng Nam cũng đã khẩn trương tổ chức sơ tán khoảng 6.400 hộ dân với khoảng 25.000 nhân khẩu.

Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, mực nước chiều ngày 08/11 trên sông Hương và sông Bồ dao động ở mức báo động 3. Nước lũ vẫn ngập trên diện rộng. Khu vực nội thành Huế chìm trong biển nước. Toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 36.060 nhà bị ngập bình quân từ 0,2 – 1,5m, hơn 300ha hoa màu bị ngập, đổ ngã.

Để đối phó với đợt lũ này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị, thành, 152 xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện các phương án phòng chống lũ lụt. Các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh cũng đã chuẩn bị các phương án di dời dân ở từng cụm dân cư ở các điểm ngập nặng thuộc Thành phố Huế, huyện Phú Vang, Hương Thủy… Đến chiều 08/11, toàn tỉnh đã triển khai di dời 1.150 hộ với 4.525 nhân khẩu.

Tại Quảng Nam, mưa to đã làm mực nước các sông dâng nhanh, gây ngập khoảng 73.000 nhà dân, làm hư hại khoảng 656ha lúa gieo, 2.520ha rau màu. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn Quảng Nam cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Tuy chiều ngày hôm qua, lượng mưa có giảm, mực nước trên sông Vu Gia đang xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức báo động 3.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị di dời khẩn cấp các hộ dân ở những nơi có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp bị ngập sâu đến nơi an toàn; các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tuyệt đối không xả lưu lượng nước lớn hơn lưu lượng nước về hồ…

Ngày 08/11, các lực lượng chức năng đã đến các điểm bị ngập sâu, sạt lở đất, các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán khoảng 6.400 hộ dân với khoảng 25.000 nhân khẩu.