Môi trường – một trong những trọng tâm hợp tác Việt Nam – Phi-líp-pin

ThienNhien.Net – Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Cộng hòa Phi-líp-pin từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2011, hai nước đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên nhiều phương diện, trong đó có vấn đề môi trường, khí hậu và năng lượng.

Bên cạnh các thỏa thuận được ký kết trong Chương trình Hành động Việt Nam – Phi-líp-pin giai đoạn 2011-2016 trên các lĩnh vưc chính trị, quốc phòng – an ninh, kinh tế, du lịch, y tế, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ, phúc lợi – phát triển xã hội, thì hợp tác phát triển trong lĩnh vực biển – đại dương, nông – lâm – ngư nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng cũng được hai nước thống nhất đẩy mạnh.

Lãnh đạo hai nước khẳng định hợp tác biển và đại dương là một trong những trụ cột của quan hệ song phương, cho rằng đánh bắt cá trái phép là mối quan tâm chung của cả hai nước hiện nay và khẳng định sự cần thiết phải có các biện pháp tích cực hơn nữa nhằm ngăn chặn và xử lý vấn đề này. Đồng thời lãnh đạo hai nước cũng đã trao đổi thông tin và quan điểm về vấn đề quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường và an ninh lương thực, mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác bằng những chương trình hoạt động cụ thể.