Những chú chim biển đáng thương

ThienNhien.Net – 1.250 chim biển đã chết trong một vụ tràn dầu mới đây tại vịnh Plenty, New Zealand. Các nhà bảo tồn cho biết số chim bị chết còn lớn hơn nhiều vì số liệu thống kê đưa ra chỉ dựa trên số lượng chim chết trôi dạt vào các bãi biển được tìm thấy.

Một con chim hải âu đầu trắng, loài được liệt kê trong sách Đỏ của IUCN, bị chết vì dính dầu (Ảnh: Forest & Bird.)

Thảm họa tràn dầu này chủ yếu giết chết những con chim trưởng thành nhưng nhiều con chim non sẽ chết đói nếu cha mẹ chúng không trở về. Thực tế không thể thống kê hết được số lượng chim mà tự nhiên mất đi trong sự cố tràn dầu này.

Một chú chim cánh cụt xanh còn được gọi là chim cánh cụt tiên bị dính dầu tại một tâm cứu hộ. Chim cánh cụt xanh là loài chim cánh cụt nhỏ nhất thế giới. Hai mươi con chim cánh cụt xanh đã bị chết trong vụ tràn dầu này. (Ảnh: Maritime New Zealand)