Thị trường than đá sẽ giảm sút

ThienNhien.Net – Theo nghiên cứu của Hiệp hội dầu khí quốc tế (IGU), sản phẩm dầu khí tự nhiên toàn cầu sẽ tăng thêm 70% nếu thế giới bắt đầu giảm thải CO2 nhanh chóng để tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhu cầu dầu khí sẽ tăng lên 4,8 tỷ m3 vào năm 2030 so với mức 2,8tỷ m3 như hiện nay. Thế giới cần những nguồn nhiên liệu ít các-bon hơn, chẳng hạn như dầu khí tự nhiên để thay thế cho than đá – nguồn nhiên liệu đang chiếm vị trí cực kỳ quan trọng ở nhiều quốc gia, nhưng cũng được rất nhiều các tổ chức nghiên cứu và các nhà khoa học chứng minh nó thải ra lượng CO2 nhiều nhất “đóng góp” vào sự BĐKH toàn cầu. Hơn nữa, những nguồn năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết mặc dù chúng được đánh giá rất cao. Các nguồn năng lượng tái tạo được trông đợi sẽ góp phần cung cấp 26% nhu cầu năng lượng của thế giới vào năm 2030 trong khi thị trường năng lượng than đá sẽ giảm 14%, đồng nghĩa với lượng thải CO2 từ tất cả các nguồn nhiên liệu sẽ giảm 27,2 tỷ tấn so với mức xấp xỉ 30 tỷ tấn như hiện nay. Tốc độ khai thác than đá ồ ạt như hiện nay, đặc biệt ở những nước giàu tài nguyên nhưng lại nghèo, đáng phải báo động! (Ảnh: Những nhà máy phát điện dùng than đá ở Đức)

nha may phat dien tai Duc