Lâm Đồng trồng cây ngoại lai xâm hại

Sò đo cam được trồng nhiều gần khu vực đồi núi, vườn tược ở Lâm Đồng - Ảnh: Tienphong.vn

ThienNhien.Net – Sò đo cam ( Spathodea Campanulata) đã được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cảnh báo là loài sinh vật ngoại lai nguy hiểm. Điều này cũng được Bộ Tài Nguyên và Môi trường khẳng định qua một thông tư ban hành mới đây. Tuy nhiên, hiện nay sò đo cam đang được nhân giống, trồng ồ ạt tại các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Theo Tiền Phong 10/10, hiện nay sò đo cam được trồng ở 9/12 huyện, thành phố ở Lâm Đồng. Chỉ trong 2 năm 2010 – 2011, 9/12 huyện/thành phố đã trồng mới 5.368 cây, trong đó Đức Trọng 1.849 cây, Bảo Lộc 1.350 cây, Lâm Hà 1.050 cây, Đà Lạt hơn 430 cây…

Theo Giám đốc Cty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc Hoàng Văn Quang thì từ năm 1997 những cây sò đo cam đã được chính ông  trồng đầu tiên bền hồ Đồng Nai, đưa TP Bảo Lộc trở thành địa phương đầu tiên ở Lâm Đồng thiết lập quần thể sò đo cam. Sau này công ty còn nhân giống bán hàng trăm cây sò đo cam cho TP Đà Lạt, 1.000 cây cho huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và 1.000 cây cho TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 65.000 – 100.000 đồng/cây.

Trong khi nước ta đang gặp vô vàn khó khăn trong việc xử lý các cây ngoại lai xâm lấn như loài mai dương, thì việc trồng tràn lan cây sò đo cam ở Lâm Đồng thật đáng cảnh báo!