Dân bỏ đầm nuôi vì ô nhiễm công nghiệp

ThienNhien.Net – Hàng trăm ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại vùng cảng biển Hải Phòng hiện đang bị duy trì cầm chừng do hệ thống thủy lợi phục vụ các đầm nuôi ngày càng bị ô nhiễm nặng bởi các dự án công nghiệp, đô thị.

Môi trường vùng nuôi thủy sản tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng đang bị ô nhiễm nặng do nước thải từ các nhà máy trên địa bàn (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Theo tìm hiểu của Công an Nhân dân ngày 5/10, Hải Phòng hiện có 5 dự án nuôi trồng thủy sản công nghiệp được đầu tư lớn nhưng tất cả đều đang trong tình trạng dở dang, hoạt động kém hiệu quả. Nguyên nhân là do nguồn nước chảy vào các khu nuôi bị ô nhiễm bởi lượng chất thải chảy ra từ khu công nghiệp Đồ Sơn và sân golf Đồ Sơn, khiến cá tôm chết dần chết mòn.

Hầu hết các vùng nuôi thủy sản nước lợ thuộc khu vực Tràng Cát (quận Hải An), xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên), huyện Tiên Lãng và huyện Kiến Thụy cũng liên tục chịu thất bát vì bị kẹt giữa các dự án công nghiệp. Khoảng hai năm trở lại đây, nhiều khu vực nuôi nêu trên đều xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, cá thường bị mắc các bệnh lở loét, đường ruột và bệnh sưng.

Chia sẻ về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Chiện, Chủ tịch UBND xã Lập Lễ cho biết thêm, từ năm 2009 đến nay, xuất hiện nhiều đợt cá chết hàng loạt tại các đầm nuôi khiến người dân địa phương hoang mang. Do không được hỗ trợ thiệt hại nên các hộ không có vốn đầu tư sản xuất, cải thiện đầm nuôi, đa phần vẫn làm theo mô hình cũ, vì thế nguồn nước nuôi vẫn hoàn ô nhiễm.