Con mồi biến thành kẻ săn mồi

ThienNhien.Net – Trong tự nhiên, những con bọ cánh cứng đất thường là miếng mồi béo bở ưa thích của các loài lưỡng cư mà điển hình là ếch, cóc. Song, một nghiên cứu mới lại phát hiện ra rằng đôi khi, ấu trùng của một vài loài bọ cánh cứng đất Epomis cũng trở thành kẻ thù đáng gờm đối với những cá thể lưỡng cư. Theo quan sát thì mỗi khi thấy một cá thể lưỡng cư tiến lại gần, ấu trùng bọ cánh cứng sẽ lắc nhẹ những sợi râu và đung đưa hai hàm một cách quyến rũ, đợi chờ phản ứng của “kẻ to xác”. Hễ cá thể lưỡng cư có biểu hiện lơ là, ấu trùng sẽ thoát khỏi sự vây bắt và tự mình lao vào bám lấy bộ phận gần nhất trên cơ thể chúng. Do có chi trên, nó dễ dàng bám được vào cơ thể của loài lưỡng cư và việc còn lại của nó chỉ là hút cạn chất lỏng rồi ăn dần thịt của “con mồi”. Loài ấu trùng này có thể dùng cả đời để thưởng thức “chiến lợi phẩm” của mình.