Hà Giang di dời 1.000 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Hà Giang vừa tổ chức đánh giá kế hoạch di dời 1.000 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở lớn đã được UBND tỉnh phê duyệt từ 20/5/2011.

Theo Dân Việt 25/7/2011, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức quy tụ 1.000 hộ dân với 5.644 nhân khẩu sống rải rác trên các triền núi đá cao, vùng có nguy cơ sạt lở tại 270 thôn, bản, 77 xã thuộc 7 huyện để đưa đến nơi ở mới theo phương án xen ghép tại 270 thôn, bản khác gắn với xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch dự  kiến hoàn thành trong năm 2011.

Đến nay, đã có 5 huyện gồm Yên Minh, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần xây dựng xong phương án chi tiết di dời 796 hộ.

Mới đây, mưa lớn kéo dài vào đêm 23/7 và ngày 24/7 trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã gây ra thiệt hại lớn tại một số xã như: Xuân Giang, Bằng Lang, Yên Hà và thị trấn Yên Bình. Trận mưa lũ đã làm xói lở, vùi lấp toàn bộ trên 70 ha lúa mùa và một số diện tích hoa màu của nhân dân; 14 cây cầu bị cuốn trôi; 6 phai, đập và 506 m kênh mương bị phá hỏng hoàn toàn. Theo ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 1 tỷ đồng.