Việt – Lào khẳng định hợp tác bảo vệ sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Tăng cường hợp tác trong bảo vệ và sử dụng nguồn nước sông Mê Kông là một trong những nội dung đã được đoàn đại biểu cấp cao của hai nước Việt Nam và Lào khẳng định trong khuôn khổ các cuộc hội đàm nhân chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Thủ đô Vientiane của Lào từ ngày 20/6/2011.

Tin từ TTXVN 20/6/2011 cho biết, ngoài sự nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hai nước đã khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trong việc giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sông Mê Kông một cách có hiệu quả và bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân các nước ven sông, ngăn ngừa và ứng phó có hiệu quả với những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.

Tại cuộc hội đàm giữa người đứng đầu chính phủ hai nước trước đó vào 7/5/2011 bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại Jakarta, Thủ tướng Lào đã thông báo với Thủ tướng Việt Nam về quyết định tạm dừng dự án thủy điện Xayaburi – Dự án được đề xuất xây dựng trên dòng chính Mê Kông thuộc lãnh thổ Lào đang gây nhiều tranh cãi về những tác động tiêu cực đến các nước hạ nguồn, đặc biệt là Việt Nam.

Xayaburi – Dự án đầu tiên được khởi động trong số 10 đề xuất thủy điện dòng chính Mê Kông của Lào hiện đang được nghiên cứu và đánh giá tác động sâu hơn.