Tịch thu và thả nhiều động vật quý hiếm

ThienNhien.Net – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông mới đây đã thả về tự nhiên 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm sau khi phát hiện chúng bị nuôi nhốt nhiều năm tại một hộ gia đình ở thị xã Gia Nghĩa.

Vượn đen má trắng là động vật cực kỳ quý hiếm, thuộc nhóm 1B (Ảnh: Tamnhin.net)

Ba cá thể đều có tên trong Sách đỏ Việt Nam gồm một Vượn đen má trắng (loài thú đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm 1B), một Khỉ mặt đỏ và một Khỉ đuôi lợn (cùng là động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm 2B).

Từ năm 2010, ba cá thể này được bà Vũ Thị Nhuần (tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) mua lại của một thợ săn để nuôi làm cảnh. Mới dây, hành vi trái phép của bà Nhuận đã bị một đôi vợ chồng người nước ngoài đi du lịch phát hiện.

Cơ quan chức năng quyết định xử phạt bà Nhuần 45,8 triệu đồng về hành vi “nuôi nhốt động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm, cấm săn bắt, mua bán trái phép”.

Trước đó, sáng 27/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cũng tiếp nhận 45 kg rắn hổ mang, hổ trâu (động vật hoang dã quý hiếm nhóm 1B) từ nhà ga Quảng Ngãi để thả về tự nhiên. Số rắn độc này được phát hiện vào tối 26/5 trên chuyến tàu từ TP.HCM ra Hà Nội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.