Rùa biển bị tàn sát số lượng lớn ở Nha Trang

ThienNhien.Net – Sau vụ bắt 4 tấn rùa biển vẫn chưa kịp xử lý vào tháng trước, ngày 19-12, phóng viên Nhân Dân Điện Tử đã cùng Công an tỉnh Khánh Hòa và các bên liên quan đột nhập kiểm tra và phát hiện thêm kho chứa rùa biển với khối lượng lớn dự kiến khoảng 7-8 tấn, dự đoán cũng của đường dây chế tác rùa biển lớn nhất từ trước đến nay này.

Một trong bốn bể chứa rùa biển ngâm tẩm phóc môn còn tươi được phát hiện sáng 19-12. (Ảnh: Nhân Dân)
Một trong bốn bể chứa rùa biển ngâm tẩm phóc môn còn tươi được phát hiện sáng 19-12. (Ảnh: Nhân Dân)

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, sáng 18-12, ENV đã phối hợp cùng các phóng viên thâm nhập trại nuôi lợn ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang chụp ảnh và quay phim xác nhận đây là nơi chứa khối lượng rùa biển khá lớn. Theo nguồn tin báo, có khoảng ba kho chứa rùa biển nằm rải rác ở địa điểm này.

Chiều 18-12, nhóm phóng viên đã cùng với đại diện ENV đến trình báo và đưa ra bằng chứng về việc có rùa trong địa điểm trên với Công an tỉnh Khánh Hòa và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Một khối lượng rùa khô cũng được phát hiện tại đây. (Ảnh: Nhân Dân)
Một khối lượng rùa khô cũng được phát hiện tại đây. (Ảnh: Nhân Dân)

Sáng 19-12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã họp với ngành chức năng, triển khai lực lượng phá án. Trong cuộc họp ngắn này, Đại tá Đào Văn Toản, trưởng phòng PC49 cho biết, sau khi nhận được tin báo, phía công an đã cử người phối hợp cùng cán bộ ENV canh giữ suốt đêm qua tại địa điểm để đối tượng không thể tẩu tán. Ông Toản thể hiện quyết tâm của cảnh sát môi trường sẽ tóm gọn và xử lý triệt để cả ba kho hàng được trình báo này, ngoài kho rùa biển đã được ENV quay phim, trinh sát cho biết một trong hai kho còn lại cũng có chứa rùa biển. Phía công an cũng bày tỏ lo lắng đối tượng chủ số lượng rùa biển lớn này sẽ từ chối nhận trách nhiệm. Ông Lê Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lo ngại không có kho để chứa số rùa biển này, khi kho của Viện Hải dương học vẫn đang niêm phong vì khối lượng 4 tấn rùa biển đã phát hiện tháng trước mà chưa được xử lý.

Sau khi họp bàn, tổ công tác do Thượng tá Trần Minh Quang, Phó phòng PC49 Công an tỉnh Khánh Hòa và ông Lê Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu bắt đầu đi phá án.

Nhiều xác rùa to đang được xử lý trước khi đem bán thành sản phẩm mỹ nghệ. (Ảnh: Nhân Dân)
Nhiều xác rùa to đang được xử lý trước khi đem bán thành sản phẩm mỹ nghệ. (Ảnh: Nhân Dân)

Khoảng 10 giờ, tổ công tác liên ngành đã triển khai lực lượng xuống kiểm tra và phát hiện tại trại nuôi lợn của gia đình bà Vũ Thị Hải Thanh, sinh năm 1976 ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang có chứa nhiều xác rùa biển còn khá tươi đang tẩm phóc môn được chứa trong bốn bể phủ bạt kín. Phía ngoài còn có khoảng 50 xác rùa biển đã được phơi khô.

Theo ông Dũng, khối lượng rùa biển được bắt lần này dự kiến khoảng 7-8 tấn và theo cảm quan đây là loài đồi mồi.

Rùa biển được tàng trữ trong trại nuôi lợn của gia đình bà Thanh. (Ảnh: Nhân Dân)
Rùa biển được tàng trữ trong trại nuôi lợn của gia đình bà Thanh. (Ảnh: Nhân Dân)

Bước đầu, bà Thanh khai rằng số rùa biển này là do đối tượng Hoàng Tuấn Hải, sinh năm 1972, làm nghề thủ công mỹ nghệ gửi cách đây khoảng 10 ngày. Đối tượng Hải thừa nhận số rùa biển này của mình mua lại của ngư dân đánh bắt ở biển về mang tái bán thành đồ thủ công mỹ nghệ với giá từ 200 đến 800 nghìn đồng/con.

Đối tượng Hải (bên phải) đến ngay kho hàng sau khi biết tổ công tác đến. (Ảnh: Nhân Dân)
Đối tượng Hải (bên phải) đến ngay kho hàng sau khi biết tổ công tác đến. (Ảnh: Nhân Dân)

Sau khi phát hiện kho rùa biển này, tổ liên ngành đã đến kiểm tra kho hàng thứ hai cách đó khoảng 1km và phát hiện tại đây có nhiều giàn phơi nghi là để xử lý rùa biển cùng vải vụn nghi để nhét vào bụng rùa làm tiêu bản.

Trong ngày hôm nay, dự kiến, tổ công tác sẽ tiếp tục kiểm tra kho hàng thứ ba và tiến hành niêm phong, vận chuyển số rùa biển mới phát hiện về Viện Hải dương học cất giữ chờ giám định để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.