VQG Cúc Phương tiếp nhận 3 động vật quý hiếm

Rùa núi vàng (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

ThienNhien.Net – Hai cá thể rùa núi vàng (động vật quý hiếm thuộc nhóm II B) nặng 2,1kg và một cá thể mèo rừng (nhóm I B) nặng 1,2 kg vừa được Chi cục Kiểm lâm tỉnh bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đại Đoàn Kết ngày 4/4 cho biết, lực lượng kiểm lâm đã giải cứu ba cá thể quý hiếm này từ các đối tượng vi phạm. Trước đó, hai đơn vị nêu trên cũng từng chuyển giao, tiếp nhận 7 cá thể Voọc Chà vá chân xám. Từ năm 2009 đến nay, Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận khá nhiều các cá thể động vật quý hiếm, trong đó có hàng chục cá thể rùa quý.

Liên quan đến loài động vật quý hiếm này, Khoa sinh học thuộc Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng vừa công bố phát hiện môi trường sống của loài rùa hộp trán vàng miền Nam quý hiếm (Cuora picturata) tại các khu rừng thuộc cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng).