Để xảy ra nhiều bất cập, các khu bảo tồn biển ở Phú Quốc bị thanh tra

Trước tình trạng các khu bảo tồn biển ở Phú Quốc ngày càng bị xâm hại nghiêm trọng, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định thanh tra.

Ngày 9-7, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, vừa ký quyết định thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất, đất có mặt nước ven biển tại các khu bảo tồn biển ở các xã Hòn Thơm, Bãi Thơm và Hàm Ninh (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Phú Quốc từ năm 2007, thuộc địa bàn các xã: Bãi Thơm, Hàm Ninh, Hòn Thơm.

Xã Hàm Ninh, nơi có nhiều nhà bè hoạt động với hình thức kinh doanh thức ăn trái phép ảnh hưởng đến Khu Bảo tồn biển Phú Quốc.

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2010 đến nay và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc. Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên, với nhiệm vụ: thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất, đất có mặt nước ven biển tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc với diện tích gần 2.900 ha đất có mặt nước ven biển.

Hiện tại, Khu Bảo tồn biển Phú Quốc đang quản lý 26.863 ha diện tích mặt nước biển, đất có mặt nước, bao gồm khu vực bảo vệ rạn san hô và khu vực bảo vệ cỏ biển, với 3 vùng chức năng là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển.

Quyết định thanh tra của UBND tỉnh Kiên Giang.

Nhiều năm qua, tình trạng xâm hại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc xảy ra rất nghiêm trọng như: Khai thác cát, lấn chiếm trái phép mặt biển để làm nhà hàng, quán nhậu; nhiều công trình nuôi trồng thủy sản, làng du lịch từ phát không đúng quy hoạch…