Cơ quan chức năng buông lỏng, rừng nghiến bị xẻ thịt

Rất nhiều cây gỗ nghiến cổ thụ bị “xẻ thịt” tại xã Đức Xuân. Ảnh: Pháp Luật Xã Hội

ThienNhien.Net – Chính quyền xã Đức Xuân (Bắc Quang – Hà Giang) và kiểm lâm tai địa phương buông lỏng việc quản lý khiến những cánh rừng nghiến cổ thụ nơi đây bị tàn phá nghiêm trọng.

Báo Pháp Luật Xã Hội ngày 28/3/2011 cho biết, nạn “lâm tặc” đang hoành hành tại thôn Xuân Đường. Theo quan sát, ngay vệ đường đã có gần chục cây nghiến cổ thụ bị đốn hạ, ven con suối thôn Nặm Tạu, hàng đống gỗ được giấu kín dưới lớp lá cây rừng.

Được biết những ngày mưa là thời điểm bọn “lâm tặc” xẻ gỗ nhiều nhất, chúng đi xe máy và gửi ở đầu thôn sau đó đốn hạ cây rừng xong xuôi sẽ “làm thủ tục” để ôtô vào lấy gỗ.

Dù tình trang ngang nhiên phá rừng nghiến xảy ra đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chính quyền địa phương, cũng như lực lượng kiểm lâm đóng trên địa bàn có biện pháp xử lý.