Đóng cửa mỏ sắt gây ô nhiễm môi trường ở Phú Yên

ThienNhien.Net – Việc xử lý tình trạng mỏ sắt Phong Hanh (Phú Yên) gây ô nhiễm môi trường đã được đưa ra ngày 02/07 khi UBND tỉnh đã yêu cầu đóng cửa mỏ.

Một góc mỏ sắt Phong Hanh (Ảnh: CAND)

Mỏ sắt Phong Hanh do Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang (100% vốn Trung Quốc) làm chủ đầu tư khai thác từ năm 2008, đến ngày 30/11/2011 giấy phép khai thác đã hết hạn nhưng công ty này vẫn hoạt động tuyển quặng từ bãi thải hồ chứa bùn số 1, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Theo phản ánh của báo Thanh Niên ngày 03/07, Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Phú Yên Mai Kim Lộc thông báo rằng UBND tỉnh đã có văn bản không cho phép Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang tận thu quặng trong bùn thải tại các bãi thải ở mỏ sắt Phong Hanh (xã An Định, huyện Tuy An và phải hoàn tất đề án đóng cửa mỏ chậm nhất đến ngày 09/07/2012 và nộp Sở TN-MT tỉnh.