Thêm một con voi bị sát hại

Xác voi bị giết đang trong quá trình phân hủy. Ảnh: Dân Trí.

ThienNhien.Net –  Ngày 26/3/2011, một số người dân ở bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đã phát hiện một con voi bị chết, hiện đang trong quá trình phân hủy trên vùng đồi giáp ranh giữa hai huyện Thanh Chương và Anh Sơn. Con voi đã bị lấy đi đôi ngà và một số xương.

Ông Trần Xuân Cường – Phó giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát trả lời báo Dân Trí ngày 27/3/2011 rằng: “Chúng tôi đã nhận được thông tin người dân báo cáo về việc con voi chết nhưng xác voi nằm ở địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Thanh Chương và Anh Sơn không thuộc quyền quản lý của vườn mà quyền quản lý thuộc về Hạt kiểm lâm Thanh Chương. Con voi này sống hoang dã và nằm hẳn ngoài vùng đệm của vườn chúng tôi. Hiện vườn quốc gia chúng tôi có khoảng 15 – 17 con voi, đang sinh sống và phát triển tốt…”.

Được biết ngay sau khi nhân dược tin báo từ người dân Hạt kiểm lâm Thanh Chương đã thành lập đoàn và đến khu vực con voi bị chết để kiểm tra. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được thời gian voi bị giết.