Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn

ThienNhien.Net – Sau những ngày Tết Nguyên đán ấm áp, những ngày lễ hội tưng bừng, người dân lại náo nức chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên tiêu-Ngày rằm tháng Giêng, một trong những ngày Tết không kém phần quan trọng trong năm. Riêng với cộng đồng người Hoa, đây là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới.

Người Hoa ở Chợ Lớn đón Tết Nguyên tiêu từ ngày 12 tháng Giêng, và một trong các hoạt động thu hút dân chúng nhất là cuộc diễu hành qua các đường phố ở Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày rằm đầu tiên của năm mới.

Dưới đây là một vài hình ảnh hoạt động diễu hành trên đường phố của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn trong ngày Tết Nguyên tiêu năm nay – 2011.

Lễ hội Nguyên tiêu năm nay được gọi tên với chủ đề “Đại La Cổ Hội” có nghĩa ngày hội đại trống chiêng, bởi vậy mà đoàn diễu hành đầu tiên có khiêng theo chiêng, vừa đi vừa đánh, góp thêm sự náo nhiệt cho một lễ hội đầu năm.
Tiếp sau đó là các đoàn diễu hành với cờ xí rợp trời.
Các bậc cao niên cũng tham gia vào lễ hội và đóng góp tiết mục múa quyền.
Bất ngờ và thú vị là sự xuất hiện của Bát Tiên quá hải và các vị Thần Tài, cùng nhiều đoàn tiên nữ.
Múa lân, múa rồng luôn là những tiết mục thu hút nhất.
Hay tiết mục chồng người, đi cà kheo cũng hấp dẫn không kém.
Liên tiếp là các đoàn thiếu nữ trong các trang phục dân tộc của người Hoa với những màu sắc rực rỡ. 
Cuối cùng là các đoàn xe mang lời chúc An khang Thịnh vượng, cùng tiếng trống chiêng náo nhiệt.


* Cụm từ “Bát Tiên quá hải” muốn nói tới tám vị tiên ông vượt biển trừ yêu, mang tám nghề lưu truyền cho nhân thế.