Cận cảnh cây gỗ qúy bị đốn hạ la liệt trên đất quy hoạch “ngoài lâm nghiệp”

ThienNhien.Net – Có thời điểm chỉ riêng số lượng gỗ, như: Huỳnh đàn vàng, Chò, xoan… được kéo ra tập kết nằm ven đường lên đến gần 100 khúc, có đường kính từ 0,7-1m và dài từ 6-7m/khúc.

Trưa ngày 25.5, tại buổi làm việc với phóng viên báo Dân Việt, ông Hoàng Như Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Hiện vụ việc khai thác tận thu cây gỗ trên đất qui hoạch ngoài lâm nghiệp tại vườn rừng khu Sờ Lác và suối Y, xã Trà Thọ đã bị tạm dừng; đồng thời đã chuyển sang cho Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ.

Khu vực tận thu gỗ nằm ngay cạnh rừng nguyên sinh xã Trà Thọ, với nhiều cây gỗ quí hàng trăm năm tuổi. (Ảnh: Dân Việt)
Khu vực tận thu gỗ nằm ngay cạnh rừng nguyên sinh xã Trà Thọ, với nhiều cây gỗ quí hàng trăm năm tuổi. (Ảnh: Dân Việt)

Khu vực tận thu gỗ nằm ngay cạnh rừng nguyên sinh xã Trà Thọ, với nhiều cây gỗ quí hàng trăm năm tuổi

Việc khai thác tận thu tại khu vực rừng trên là do Ban quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong tự ý tổ chức; không thông qua và chưa được chính quyền huyện Tây Trà phê duyệt.

Ông Hồ Văn Những, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Trà Thọ-một trong những người được giao nhiệm vụ kiểm tra và giám sát việc thực hiện tạm dừng khai thác tận thu gỗ tại 2 khu vực rừng này cho biết: “Việc khai thác tận thu gỗ tại khu vực rừng trên đúng, sai thế nào sẽ được công an tỉnh làm rõ. Thế nhưng, qua quan sát thì số lượng đã bị đốn hạ và chở về xuôi, trong đó có nhiều loại gỗ quí như Chò, Xoan, Nính… lên đến hàng trăm cây, với khối lượng ước trên 200m3.

Mặc dù chính quyền Tây Trà đã có văn bản tạm dừng khai thác cách đây trước cả tuần, thế nhưng mãi đến đến hôm qua, ngày 24.5, các phương tiện khai thác mới chịu dừng hoạt động và được đưa đi nơi khác.

Vào thời điểm cách đây khoảng 3 tuần, số lượng gỗ được đốn hạ và đưa ra tập kết ven đường tính gần 100 khúc, với đường kính từ 0,7-1m và dài từ 6-7m/khúc. Trong số gỗ bị đốn hạ có cả Huỳnh đàn vàng.”

250515_goquybidonhalaliet2
(Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet3
(Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet4
(Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet5
Nhiều loại gỗ quí bị đốn hạ, như: Xoan, Chò, Nín….với đường kính gốc cây to cỡ 2 người ôm không xuể. (Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet6
Một khúc gỗ Huỳnh đàn vàng sau nhiều ngày phơi dưới nắng đã bị nứt. (Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet7
(Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet8
(Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet9
(Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet10
(Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet11
ảnh 7,8,9,10,11: Những tấm gỗ Xoan thành phẩm, trị giá trên 5 triệu đồng/tấm còn nằm tại rừng. (Ảnh: Dân Việt)
250515_goquybidonhalaliet12
Số gỗ khai thác đã kéo ra và hiện còn nằm ven đường. (Ảnh: Dân Việt)