Các hồ xả nước phục vụ vụ xuân

ThienNhien.Net – Để phục vụ vụ xuân 2011, các hồ đã xả cả 2 đợt với tổng lượng nước là 2,7 tỷ m3. Riêng đợt xả thứ 2 kéo dài từ ngày 11 – 20/2 với lưu lượng xả từ 1.500 – 3.000m3/s.

Bộ NN&PTNT cho biết, do các tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ xuân 2011 được 98% diện tích nên các hồ thủy điện phía Bắc đã ngừng xả nước đợt 2 vào lúc 18h ngày 20/2/2011. Tổng lượng nước xả đợt 2 khoảng 1,5 tỷ m3, trong đó hồ thủy điện Hòa Bình xả 900 triệu m3, Thác Bà khoảng 200 triệu m3, Tuyên Quang 400 triệu m3.

Ông Nguyễn Khắc Thục, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, vào lúc 18h ngày 20/2 mực nước của hồ đạt 87m. Đây là mực nước thấp nhất trước mùa khô trong nhiều năm qua. Hiện nay lưu lượng nước về hồ chỉ đạt 400m3/s. Bắt đầu từ ngày 22/2, Thủy điện Hòa Bình sẽ bắt đầu vận hành theo chế độ phủ đỉnh nhằm tiết kiệm nước cho những ngày nắng nóng của mùa khô năm nay nên mỗi ngày nhà máy chỉ sản xuất khoảng 7 triệu kwh, ông Thục cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, nhà máy đã hoàn thành kế hoạch xả nước phục vụ vụ xuân 2011. Ngày 20/2, hồ thủy điện Thác Bà còn 48m, cao hơn mực nước chết 2m. Hiện nay lưu lượng nước về hồ chỉ ở mức 150m3/s. Từ ngày mai, nhà máy sẽ sản xuất theo hướng nước về đến đâu vận hành đến đó nên chỉ đạt sản lượng mỗi ngày khoảng 150.000kwh, bằng 10% sản lượng của ngày 20/2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết, hồ Tuyên Quang xấp xỉ mực nước chết.

Như vậy sau 2 đợt xả nước phục vụ vụ xuân 2011, các hồ thủy điện Phía Bắc đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng và phát điện cầm chừng.