Gia cầm lậu "nở rộ" trước Tết

ThienNhien.Net – Tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày cận tết âm lịch rất nhiều xe chở gia cầm lậu không rõ nguồn gốc từ các tỉnh miền Tây ồ ạt đổ về, đồng thời nhiều lò mổ chui mất vệ sinh cũng theo đó mà mọc lên.

Báo Nông Thôn Ngày Nay ngày 26/1/2010 cho biết, hàng ngày trên các tuyến đường dẫn vào thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm lượt xe gắn máy chở gia cầm đổ về, tập trung hàng tại các điểm ở huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An, từ đó theo xe về TP.HCM.

Bên cạnh đó một số huyện ngoại thành thành phố cũng hình thành lên điểm buôn bán gia cầm trái phép, hầu hết không có bất cứ một giấy chứng nhận nào về nguồn gốc xuất xứ hay kiểm dịch.

Nguy hiểm hơn khi gia cầm được chế biến tại các lò mổ chui ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh và cầu Trường Đai, giáp ranh quận Gò Vấp và quận 12. Mỗi ngày các cơ sở này giết thịt gần 1.000 con gia cầm với các công đoạn chế biến bỏ qua mọi quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.

Điều đáng nói là mặc dù số lượng gia cầm được buôn bán công khai nhưng đến nay vẫn chưa thấy chính quyền can thiệp.