Gia Lai: Phá rừng vì thiếu đất sản xuất

ThienNhien.Net – Được bố trí tái định cư tại một khu đồi cao gần công trình thủy điện Sê San 3A, nhưng do thiếu đất sản xuất nên gần 80 hộ dân làng Díp (Ia Kreng, Chư Pah, Gia Lai) vẫn thường vượt sông sang tận xã Ia Tăng (Sa Thầy, Kon Tum) xâm canh.


Làng Dip hiện có 738 nhân khẩu nhưng chỉ sở hữu chưa đầy 2 ha lúa nước. Vì thế, việc xâm canh phá rừng phòng hộ Sa Thầy diễn ra đã lâu nhưng chưa có giải pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND huyện Chư Pah nhận định, việc các hộ dân ở xã Ia Kreng sang Sa Thầy phá rừng phòng hộ lấy đất sản xuất là do sự sinh tồn, họ không có sự lựa chọn nào khác. Nếu chính quyền các cấp không cho phép thì họ cũng không chịu yên vì đói khát.

Được biết, UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai làm việc với tỉnh Kon Tum cho phép các hộ dân được canh tác lâu dài trên diện tích đã phát dọn, đồng thời kiến nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành thu hồi đất để bố trí cho bà con làng Díp.