Cận tết tràn lan mua bán thú rừng trái phép

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, tại một số tỉnh như Hà Tĩnh, Đồng Nai, lực lượng Hải quan và cơ quan Công an đã lần lượt phát hiện nhiều vụ buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trái phép.

Ngày 15/1/2010, tại Khu liên hợp kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng hải quan Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra chiếc xe khách Un-4099, do Đặng Danh Lộc (1972, Nghệ An) điều khiển đã phát hiện 87 con rùa (35 kg) mỏ vẹt quý hiếm có trong Sách Đỏ.

Sau khi thu giữ số rùa trên, Hải quan Hà Tĩnh đã bàn giao lại cho Hạt Kiểm lâm Hà Tĩnh xử lý đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm theo pháp luật.

Trước đó ngày 14/1/2010, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an huyện Vĩnh Cửu phát hiện nhiều điểm mua bán thịt rừng trái phép động vật rừng sống và thịt động vật rừng các loại.

Tại nhà các ông bà: Trần Thị Huy, Lê văn Bính, Cao Hoài Phong, Huỳnh Văn Bé và Nguyễn Công Phi (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cữu) lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ da voọc tươi, 10kg da động vật các loại, 30kg thịt rừng, 3kg xương động vật và một số cầy hương, cheo, kỳ đa…còn sống đang nhốt trong chuồng.

Tại quán Ngọc Tân (khu phố 2, thị trấn Vĩnh An), lực lượng kiểm tra đã thu giữ 97kg thịt rừng đông lạnh, gần 20kg thịt rừng tươi, bốn chân động vật (đang xác định loài) và nhiều kg da động vật hoang dã. Kiểm tra một quán ăn khác tại địa bàn này, do Hoàng Văn Dũng làm chủ, công an phát hiện đang nhốt 4 con rắn hổ mang, trên 10kg rắn các loại, 58 kg thịt thú rừng và nhiều động vật hoang dã khác.

Ngoài ra PC46 cũng phối hợp với Công an huyện Tân Phú, Vườn quốc gia Cát Tiên kiểm tra tại nhà ông Hà Phúc Phúc (số 980/D, xã Phú Cường), quán ăn do Trần Quốc Việt (ở ấp Cây Xăng, xã Phú Túc) và cơ sở của Phạm Thị Thu (ấp 2, xã Phú Hoà, huyện Định Quán) thu giữ 20kg rắn hổ, rắn ráo, 2kg thịt kỳ đà và nhiều loại thịt động vật khác.

Hiện tất cả động vật hoang dã còn sống đã được đoàn kiểm tra bàn giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên để cứu hộ chăm sóc và thả vào rừng.