Nhiều người dân… chê rừng

ThienNhien.Net – Sau nhiều vụ phá rừng quy mô lớn bị xử lý hình sự ở xã Ea Rôk và Ya Tmốt, hàng trăm hộ dân ở huyện Ea Súp (Đăc Lăk) đã đồng loạt trả lại rừng, gây khó khăn cho việc quản lý, bảo vệ rừng của chính quyền địa phương.

Theo Quyết định 178/2001 thì hộ gia đình, cá nhân nhận rừng được trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu, được chăn nuôi gia súc dưới tán rừng… nhằm đảm bảo đời sống cho người làm nghề rừng.

Tuy nhiên, theo Báo Nông Thôn Ngày Nay ngày 10/01/2011, sau khi hàng nghìn ha rừng được giao cho một số người dân ở huyện Ea Súp bị bỏ mặc khiến rừng bị tàn phá rất nhiều, đặc biệt là ở xã Ea Lê, xã này đã trả lại 320ha diện tích rừng mà họ nhận trước đó cho huyện với lý do hầu hết là rừng mà họ được nhận là rừng nghèo kiệt, nơi khí hậu khắc nghiệt lại xa nhà… Vì vậy nguồn lợi từ rừng đem lại cho họ là rất ít.

Tình trạng người dân không nhận hoặc trả lại rừng khiến chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ trước nạn phá rừng trên địa bàn.