Vứt lợn chết ra đồng gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Tuần qua tại xóm Gao, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc (Mê Linh – Hà Nội) hàng trăm con lợn bỗng nhiên lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân. Một số lợn ốm đã được bán tống bán tháo, lợn chết nhiều con bị vứt ra đồng bốc mùi hôi thối, trong khi không thấy chính quyền có biện pháp xử lý.

Báo Lao Động ngày 06/01/2011 cho biết, đa số lợn chết là không rõ nguyên nhân, các thương buôn nghe tin lợn ốm chết hàng loạt đã đến đây mua với giá rẻ mạt rồi đưa lên xe ba gác tỏa đi khắp nơi. Nguy hại hơn là một số lợn chết nhân dân vứt ra đồng bốc mùi hôi thối khắp xóm làng. Nguy cơ lây bệnh là rất cao.

Được biết bà con đã báo cáo chính quyền được tuần nay nhưng vẫn chưa thấy cơ quan thú y hay chính quyền xã xuống kiểm tra. Hiện nay nơi đây đang sống với môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước đó, vào hồi tháng 5.2010, trên địa bàn xã Liên Mạc đã xảy ra ổ dịch lợn tai xanh khiến hơn 5.000 con lợn mắc dịch, gây thiệt hại nặng nề cho bà con.