Khởi công thủy điện Lai Châu

ThienNhien.Net – Phục vụ mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Bắc, công trình thủy điện Lai Châu với công suất 1.200MW đã chính thức khởi công tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu ngày 05/01/2011.

Báo Dân Việt ngày 06/01/2010 cho biết, thủy điện Lai Châu được xây dựng trên sông Đà, do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, với tổng vốn dự tính 35.000 tỷ đồng; công suất lắp máy 1.200 MW với 3 tổ máy; sản lượng điện bình quân 4.704 triệu kWh/năm… Sau khi đi vào vận hành thủy điện sẽ mở ra hướng đi mới cho vùng Tây Bắc vốn nghèo nàn, đồng thời góp phần điều tiết lũ, hạn cho đồng bằng Bắc bộ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.

Sự có mặt của công trình sẽ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng đi lại tại vùng vùng núi Tây Bắc, thúc đẩy giao thương. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất vẫn là làm sao để đảm bảo trên 2.000 hộ với gần 10.000 dân thuộc diện phải di dời đến khu tái định cư mới ổn định cuộc sống và giảm thiểu tới mức tối đa tác động đến môi trường.