Nhiều khu đô thị và chung cư Hà Nội gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Thời gian qua, việc các khu đô thị, chung cư mới hình thành có hàng vạn dân sinh sống và xả thải ra sông đã khiến nhiều con sông nhỏ chạy qua địa bàn Hà Nội bị ô nhiễm nặng.

Báo Tiền Phong ngày 30/12/2010 cho biết, nguyên nhân khiến các hệ thống sông nhỏ như Kim Ngưu, Tô Lịch và Sông Nhuệ màu nước lúc nào cũng đen ngòm, đặc quánh là có một phần đóng góp không nhỏ của các khu đô thị và chung cư mới hình thành.

Kết quả khảo sát nước thải cho thấy thông số đã vượt từ 2 đến 6 lần tiêu chuẩn cho phép ở các khu đô thị mới như Bắc Linh Đàm, Trung Hoà – Nhân Chính, Đầm Trấu, Đại Kim, Pháp Vân, Văn Quán, Việt Hưng… Tuy nhiên, các khu đô thị và chung cư vẫn chưa bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào.

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết, tình trạng các khu đô thị, chung cư vô tư xả thải thẳng ra môi trường là do nhiều quy định về khu đô thị còn lỏng lẻo, xa rời thực tế.