Công an Lâm Đồng đề nghị thanh tra các xưởng gỗ

ThienNhien.Net – Các xưởng cưa, mộc tại Đà Lạt, Lâm Đồng có thể bị tước giấy phép hoạt động nếu sử dụng nguồn gỗ bất hợp pháp trong sản xuất, chế biến.

Thông tin từ Khoa học&Đời sống ngày 17/12 cho hay, Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành thanh, kiểm tra những xưởng cưa, mộc đang hoạt động trên địa bàn TP Đà Lạt, nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng và sử dụng nguồn gỗ trái phép.

Theo thống kê, Đà Lạt hiện có tới 63 xưởng cưa, mộc lớn nhỏ được cấp phép hoạt động nhằm tận dụng nguồn gỗ tận thu. Điều lạ là các xưởng này vẫn hoạt động đều đặn dù nguồn gỗ tận thu không hề lớn. Điều này khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi về mối liên hệ tới tình trạng phá rừng.

Ngoài các xưởng cưa, mộc, những công trình xây dựng trên địa bàn sử dụng đến gỗ rừng dự kiến cũng sẽ bị thanh tra. Nếu không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ gỗ, các chủ sử dụng sẽ bị phạt nặng.