Thanh Hoá: Hàng trăm hộ dân sống cùng nước nhiễm xăng

ThienNhien.Net – Đã nhiều lần có đơn kiến nghị chính quyền các cấp có giải pháp khắc phục ô nhiễm, đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt, nhưng hàng chục năm nay, người dân các thôn Tân Tiến và Đồng Dẻ, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vẫn phải sống trong cảnh nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng.

Báo Lao Đông ngày 10/12/2010 cho biết, người dân xã Thanh Tân đã đầu tư hàng trăm triệu đồng và dùng mọi biện pháp như đào giếng, xây bể lọc… mong có nguồn nước sạch, nhưng những nỗ lực đó đều vô ích, vì nguồn nước vẫn bị ô nhiễm, mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc, váng dầu nổi lên phủ đầy mặt những chậu nước.

Ông Ngân Quốc Duyên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân lý giải nguyên nhân dẫn tới nguồn nước ở hai thôn nêu trên bị nhiễm xăng là do trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhà nước có đặt một kho cất giữ xăng dầu lớn, có nhiều bồn chứa và các đường ống dẫn xăng dầu tại đây. Theo thời gian, nguồn xăng dầu này rò rỉ, ngấm xuống đất và các mạch nước ngầm.