Bình Dương lãng phí đất nông nghiệp vì quy hoạch “treo”

ThienNhien.Net – Hiện nay tỉnh Bình Dương có hàng trăm dự án khu dân cư được quy hoạch đã nhiều năm, nhưng chậm triển khai đã khiến hàng nghìn ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang, gây bức xúc dư luận.

Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 15/12/2010 cho biết, qua thống kê, tỉnh Bình Dương có trên 197 dự án khu dân cư, trong đó có nhiều dự án xây dựng dở dang, thậm chí bị bỏ quên. Trong khi đó, nông dân thì điêu đứng vì không có đất canh tác do vướng quy hoạch. Ở huyện Thuận An, hàng trăm hecta cây ăn trái hàng trăm năm tuổi của các ấp An Phú, Phú Hưng, An Qưới… đang dần bị xóa sổ, nông dân đứng trước nguy cơ bị “đẩy” ra đường.

Tại Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên – các huyện giáp ranh thị xã Thủ Dầu Một diễn ra tình trạng quy hoạch khu dân cư “treo” nhiều nhất. Trong đó có Dự án khu dân cư Thương mại và Dịch vụ Đông Bình Dương thuộc huyện Dĩ An, Khu dân cư Đồi Xanh thuộc huyện Tân Uyên được triển khai từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn vướng khâu đền bù, giải tỏa, nên hàng trăm ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang.