Lũ lại về Bình Định, Phú Yên

ThienNhien.Ne t – Mưa lớn liên tiếp trên diện rộng từ 28-30/11 vừa qua tại Bình Định, Phú Yên cộng với nước từ đầu nguồn đổ về đã gây lũ lớn tại hai địa phương này, làm chia cắt nhiều khu vực.

Mưa lũ cô lập nhiều khu vực

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến chiều 30/11 mưa lũ đã làm 1 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, trong đó có 14 nhà bị sập; hàng ngàn mét đê sông, kênh mương bị sạt lở; 8.000 ha lúa đông xuân vừa sạ bị lũ cuốn trôi; nhiều tuyến tỉnh lộ, kể cả nội thành Quy Nhơn cũng bị ngập sâu trong nước lũ, giao thông đình trệ.

Đặc biệt, huyện Tuy Phước có 34 thôn thuộc các xã Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Sơn bị nước lũ cô lập. Nhiều thôn làng ở các xã Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Tiến, Cát Nhơn của huyện Phù Cát bị nước lũ chia cắt.

Còn tại Phú Yên, mưa lớn làm nước sông Kỳ Lộ dâng cao khiến nhiều tuyến giao thông chính cũng bị ngập sâu, gây ách tắc hoàn toàn.Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên, các hồ thủy điện tiếp tục xả lũ cầm chừng với tổng lưu lượng xả gần 3.000m3/giây.

Nguy cơ lũ quét

Hiện nay, mưa đã dứt nhưng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 01/12, lũ các sông từ Phú Yên đến bắc Khánh Hòa tiếp tục lên; hạ lưu sông Kôn thuộc Bình Định sẽ lên lại.

Cụ thể, sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,7m, dưới BĐ3: 0,3m; sông Ba tại Củng Sơn lên mức 31,0m, dưới BĐ2: 1,0m; tại Phú Lâm lên mức 2,0m, trên BĐ1: 0,3m; sông Dinh tại Ninh Hòa lên mức 5,5m (BĐ3); lũ các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống dưới mức BĐ1.

Do đó, các tỉnh từ Bình Định đến bắc Khánh Hòa cần chủ động triển khai các biện pháp đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng và đồng bằng.