Lũ cát lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Yên

Cát lấp trắng cả làng, phủ lên nhiều cây cối, chuồng trại chăn nuôi gia súc, nhiều ngôi nhà bị sập, đường liên thông hư hỏng nặng, nhiều tài sản của người dân bị vùi lấp trong cát… Đó là cảnh tượng tại thôn xóm Cát, xã An Hải, huyện Tuy An tỉnh Phú Yên khi lần đầu tiên lũ cát tràn qua trong 3 ngày từ 8 – 10/11.

Báo Hà Nội mới ngày 10/11/2010, dù đã khẩn trương chặt cây chèn chống và sử dụng những bao tải đựng cát dựng thành vách ngăn để che chắn, nhưng người dân địa phương vẫn bất lực trước sự tấn công dữ dội của dòng lũ cát bất ngờ. Hậu quả là hàng chục ngôi nhà, vườn tược bị ngập chìm trong cát.

Ông Nguyễn Văn Yêm – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hải cho biết, chính quyền địa phương đã cử người túc trực tại thôn xóm Cát để sẵn sàng ứng cứu người dân khi cần thiết. Hiện nay các lực lượng thanh niên xung kích cùng người dân đang tiếp tục ngăn chặn dòng cát lan rộng ra các thôn khác và khắc phục hậu quả.