Phát hiện cơ sở sản xuất mì chính giả quy mô lớn

ThienNhien.Net – Sau gần hai tháng trinh sát, ngày 6/11, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phát hiện cơ sở của bà Nguyễn Thị Hương tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ chuyên sản xuất mì chính giả với khối lượng lên đến hàng tấn.


Bà Hương khai nhận, từ tháng 9/2010, bà cùng con rể là Bùi Đắc Chiến thường mua mì chính giả tại cửa khẩu biên giới Việt Trung, sau đó “mượn” bao bì của các thương hiệu lớn để đóng gói và đem đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối thuộc huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và một số huyện của tỉnh Hòa Bình.

Mỗi tháng, cơ sở sản xuất này tiêu thụ hết 5 bao tải mì chính, tổng trọng lượng 125 kg. Do bao bì được đóng gói tinh vi, lại được tiêu thụ ở các vùng nông thôn nên rất khó bị phát hiện.

Ngoài mì chính giả, Cơ quan chức năng còn phát hiện cơ sở của bà Hương có hành vi làm giả đường tinh luyện của Công ty Mía đường Việt Nam. Toàn bộ lượng mì chính giả, đường tinh luyện giả hiện đã được niêm phong để điều tra làm rõ.